Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

THẢM HỌA MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM: CƠ SỞ VIỆT TÂN SYDNEY XUỐNG ĐƯỜNG VẬN ĐỘNG ĐỒNG HƯƠNG ĐỒNG HÀNH CÙNG QUỐC NỘI



THẢM HỌA MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM: CƠ SỞ VIỆT TÂN SYDNEY XUỐNG ĐƯỜNG VẬN ĐỘNG ĐỒNG HƯƠNG ĐỒNG HÀNH CÙNG QUỐC NỘI





Từ trái qua: Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong - Ủy viên Trung ương đảng Việt Tân, và Tiến sĩ Hà Cao Thắng - Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tự do NSW.





Sáng Chủ Nhật 8/5/2016, bầu trời thành phố Cabramatta ở Sydney không có sắc trong xanh của không khí mùa Thu, mà lại u ám lất phất mưa, dường như đang hòa cùng nỗi buồn trong lòng những đồng hương Việt Nam đang hướng tâm trí theo dõi tình hình đang diễn ra ở quê nhà, trong đó có hàng chục đảng viên Việt Tân.
Cùng với khối 1706, cơ sở Việt Tân đồng tổ chức hoạt động kép 2 trong 1: Vừa xuống đường tố cáo tội ác đầu độc môi trường biển của tập đoàn Formosa Trung Cộng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, đồng thời vận động đồng hương ký kháng thư “Yêu cầu Bộ trưởng Tài Nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà từ chức + Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và Formosa phải bồi thường thiệt hại”; vừa vận động bầu cử cho Dân biểu Liên bang Chris Hayes - một chính khách Úc Đại Lợi hết lòng quan tâm đến tình hình nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, cũng như lợi ích của cộng đồng người Việt tự do tại Úc châu.
Tham dự chương trình có Dân biểu Liên bang Chris Hayes, Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong - Ủy viên Trung ương đảng Việt Tân, Tiến sĩ Hà Cao Thắng - Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tự do NSW, đại diện của các hội đoàn… và đặc biệt là có sự hiện của Nhạc sĩ Trúc Hồ, tác giả của nhiều ca khúc đấu tranh nổi tiếng như “Triệu Con Tim”, “Trả Lại Cho Dân”…

Trong phát biẻu mở đầu buồi Mít tinh, Tiến sĩ Hà Cao Thắng, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự do Tiểu Bang NSW, đã kêu gọi mọi Tổ chức, Hội đoàn trong Cộng Đồng đoàn kết chặt chẽ hơn nữa để cùng đồng bào Quốc nội tranh đấu trước thảm họa môi sinh to lớn nầy tại miền Trung.... Tiến sĩ đã đánh giá rất cao những việc làm hiện nay của Đảng Việt Tân trước thảm họa Formosa nầy, nhất là là nỗ lực vận động đồng bào ký Kháng thư được Đảng Việt Tân phát động đồng loạt trên thế giới....

Trong phần phát biểu tiếp đó, Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong đã vạch trần những tội ác của chế độ VC đã đẩy đồng bào quốc nội vào thảm họa Formosa hiện nay, một thảm họa to lớn và di hại lâu dài đối với mội trường sống chưa từng xảy ra tại Việt Nam. Vị đại diện Đảng Việt Tân cũng đưa ra 4 đề nghị để tất cả chúng ta cần làm ngay trước thảm họa mội sinh to lớn nầy.... Đây có thể nói là bài phát biểu trình bày cụ thể và đầy đủ nhất về tội ác của chế độ CSVN trong thảm họa môi sinh Formosa nầy

Phần phát biểu của nhạc sĩ Trúc Hồ sau đó cũng đã được đồng bào hoan hô nhiệt liệt. Chân thành và bình dị, nhạc sĩ đã chiếm được rất nhiều cảm tình của đồng bào hiện diện...

Xen kẽ trong các phần phát biểu của Quý vị Quan khách là những ca khúc mang hào khí đấu tranh như Việt Nam, Việt Nam, Triệu Con Tim, Việt Nam Tôi Đâu, Đáp Lời Sông Núi, Trả Lại Cho Dân v.v.... do ban Hợp ca Sóng Nhạc cùng một số ca sĩ tại Sydney trình diễn.

Mặc dù trời lất phất mưa, nhưng những tấm bảng hình tuyên vận của tuyên vận luôn đông kín đồng hương Việt và cư dân các sắc tộc khác chăm chú theo dõi và bàn luận. Thực tế phải có đến hàng ngàn khách bộ hành đã bị thu hút bởi 4 nội dung tóm lược được tình hình đang diễn ra tại quốc nội Việt Nam cũng như hải ngoại sau đây:
1/. Bảng 1 - Khiếp nhược trước Trung Cộng - CSVN im lặng hậu thuẫn cho Formosa Hà Tĩnh gây thảm họa xả độc ra Biển Đông
2/. Bảng 2 - Dân chúng ồ ạt biểu tình khắp nước đòi Formosa Hà Tĩnh và nhà cầm quyền CSVN trả lại môi trường sống
3/. Bảng 3 - Bao che cho Formosa Hà Tĩnh - CSVN phát ngôn dối trá và thẳng tay dùng bạo lực đàn áp người dân đến đổ máu
4/. Bảng 4 - Ủng hộ tinh thần trong quốc nội - Người Việt hải ngoại khắp thế giới biểu tình phản đối CSVN và Formosa Hà Tĩnh
Kết quả là chỉ trong vài tiếng đồng hồ, hoạt động xuống đường của cơ sở Việt Tân Sydney đã thu được con số khổng lồ là 780 chữ ký trực tiếp vào kháng thư. Ngoài ra có rất nhiều đồng hương cũng như cư dân sắc tộc khác xin các bản kháng thư để đem về đưa cho gia đình và bạn bè ký, sau đó sẽ gửi về cho cơ sở.
Và một điều khiến tất cả đảng viên Việt Tân cảm thấy vui khôn tả, đó là mặc dù là khung thời gian của chương trình đã hết, nhưng số lượng đồng hương quan tâm đến các hình ảnh tuyên vận vẫn rất đông, khiến ban tổ chức không thể di dời các tấm bảng này, đành phải tiếp tục để lại lâu hơn cho đồng hương bàn luận.
Buổi Xuống đường và Mít tinh kết thúc lúc 14g30.





Trúc Hồ và ban Hợp ca Sóng Nhạc Sydney.
















Dân biểu Liên bang Chris Hayes và Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong - Ủy viên Trung ương đảng Việt Tân



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét