Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Công An Gây Khó Khăn Cho Buổi Họp Của Phụ Nữ Nhân Quyền


Công An Gây Khó Khăn Cho Buổi Họp Của Phụ Nữ Nhân Quyền






VRNs - 10.12.2013: Sài Gòn – Lúc 08:30 vừa qua, công an an ninh mật vụ và những người khác nhân danh chính quyền xông vào chùa Giác Hoa làm việc với thầy trụ trì.

Cô Huỳnh Thục Vy, một thành viên trong Ban vận động Phụ nữ Nhân quyền cho biết hiện nay an ninh đang bao vây chùa Giác Hoa.

Đây là hình “chính quyền nhân dân” vi phạm nhân quyền ngày Nhân quyền thế giới – 10.12.2013



Ngày hôm qua, trên báo Quân đội nhân dân, ông Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng – Bộ trưởng ngoại giao VN tự hào: “Ngày 12-11 vừa qua, tại Trụ sở LHQ ở Niu Y-oóc (Hoa Kỳ), Đại hội đồng LHQ đã bỏ phiếu kín để bầu các quốc gia thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền cho nhiệm kỳ ba năm 2014-2016 với sự tham gia của tất cả 193 quốc gia thành viên LHQ. Việt Nam đạt 184/193 phiếu ủng hộ, trúng cử với số phiếu cao nhất trong số 14 nước mới trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền gồm 47 thành viên đại diện cho các khu vực”.

Ông còn cho biết: “Nghị quyết 60/251 của Đại hội đồng LHQ năm 2006 nêu, các nước thành viên Hội đồng Nhân quyền phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về quyền con người, hợp tác đầy đủ và có khả năng đóng góp vào công việc của Hội đồng Nhân quyền”.

Không biết nay mai khi các nước chất vấn về chuyện này, và những chuyện vi phạm nhân quyền đang và sẽ xảy ra trong ngày hôm nay là: “Chủ trương của đảng là nhất quán, còn chuyện sai xót là của địa phương” không?



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét