Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Con đường sa ngã của Dương Chí Dũng


Con đường sa ngã của Dương Chí Dũng






Lúc 5 giờ 30 chiều ngày 16.12.2013, hội đồng xét xử đã tuyên án Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc tội tử hình. Với bản án này, Dương Chí Dũng, từ một người có vị trí đáng nể trọng trong xã hội, xuất thân từ gia đình danh giá trở thành tội phạm truy nã và đến giờ là tử tù. Tính ra, thời gian tại vị chức vụ cục trưởng chỉ được gần 4 tháng.

Dương Chí Dũng được bổ nhiệm chức Tổng giám đốc Vinalines từ tháng 8.2005. Đến tháng 7.2011, ông Dũng được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng công ty này. Ông cũng là Ủy viên thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung Ương, Bí thư Đảng ủy Vinalines. Tuy nhiên, vào khoảng cuối năm 2008 đầu 2009 kết quả vận tải biển của Vinalines bắt đầu giảm sâu.

Ngày 21.1.2009: Trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đến thăm và chúc tết Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc.




Ngày 15.10.2011: Trong vai trò Ủy thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đến dự lễ khởi công xây dựng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hàng hải - trường đại học đầu tiên của Bến Tre (xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm).




Ngày 8.2.2012, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines, được điều động sang giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải. Việc bổ nhiệm Dương Chí Dũng đã gây ra nhiều tranh luận sau đó, khiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải đích thân yêu cầu làm rõ vụ việc. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng nói rằng: "Trong ngành tất cả các đánh giá cán bộ cuối năm và hàng năm ông Dũng đều được nhận xét rất tốt".




Cũng vào đầu tháng 2.2012: Trong vai trò Cục trưởng Cục Hàng hải đã tham dự Hội nghị Cán bộ - Công chức năm 2012 tại Cảng vụ Hàng hải TP.HCM.




Ngày 12.5.2012: Trình bày với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự án cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong do Vinalines làm chủ đầu tư.




Ngày 18.5.2012: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với bị can Dương Chí Dũng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và sau này là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) bởi vào thời điểm khởi tố (17.5) thì Dương Chí Dũng đã bỏ trốn.




Ngày 21.6.2012: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã đề nghị truy nã quốc tế ông Dũng và được Ban Tổng thư ký tổ chức Interpol đồng ý. Bộ Công an đề nghị nơi nào bắt được ông Dũng, thông báo ngay cho Interpol Hà Nội và Ban Tổng thư ký tổ chức Interpol.




Ngày 4.9.2012: Sau khoảng 3 tháng lẩn trốn ở nước ngoài, Dương Chí Dũng đã bị bắt. Ngày 5.10.2012 đó được áp giải từ TP.HCM về Hà Nội trên chuyến bay VN116 của Vietnam Airlines, chỗ ngồi số 38A được ghi rõ là "tội phạm kinh tế".




Ngày 12.12.2013: phiên toà xét xử vụ đại án Dương Chí Dũng - Mai Văn Phúc - Vinalines chính thức bắt đầu. Và chiều ngày 16.12.2013, hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với hai bị cáo, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của Dương Chí Dũng cùng Mai Văn Phúc.





A.T (tổng hợp)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét