Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

CHÂU VĂN THI - 10 LÝ DO ĐỂ NHÀ CẦM QUYỀN XỬ TRẮNG ÁN CHO ĐINH NHẬT UY


CHÂU VĂN THI - 10 LÝ DO ĐỂ NHÀ CẦM QUYỀN XỬ TRẮNG ÁN CHO ĐINH NHẬT UY





Châu Văn Thi (Danlambao) - Tôi sẽ đến Long An để đón anh Uy trở về với nhân dân!

Ngày 29/10/2013 tới, tôi sẽ về Long An để chứng kiến phiên xử blogger Đinh Nhật Uy vì tính chất công khai của nó, ngoài ra còn là dịp để giám sát cách hành xử của cơ quan công quyền. Mặc dù biết trước sẽ gặp không ít khó khăn, nhưng tôi tin phiên tòa này công lý sẽ được thực thi một cách đầy đủ nhất. Tôi tin Đinh Nhật Uy sẽ được xử trắng án và thả tại tòa vì mười lý do sau:

1. Vào ngày 15/10/2013 vừa qua, gia đình Uy được gặp mặt trực tiếp và nói chuyện khá thoải mái với anh, điều mà trước đây Nguyễn Phương Uyên cũng được hưởng trước khi cô được phóng thích tại tòa.

2. Thời hạn tạm giam 4 tháng của Uy sẽ kết thúc vào ngày 31/10/2013 này. Rất phù hợp với phiên tòa ngày 29/10.

3. Em trai của Uy là Đinh Nguyên Kha không nhận tội khủng bố và rất kiên cường trong tù, cơ quan an ninh điều tra không có lý do gì để tiếp tục giữ Đinh Nhật Uy mà uy hiếp thằng em trai.

4. Những chứng cứ "phạm tội" của Đinh Nhật Uy được thực hiện hoàn toàn trên Facebook, do đó các bạn của Uy - những blogger đều có hành vi tương tự, thậm chí còn nhiều hơn. Những blogger này sẽ mang đầy đủ những "chứng cứ" xuống tòa án nhân dân tỉnh Long An để xin vào ở cùng với Đinh Nhật Uy!


5. Việt Nam đang bước vào những vòng đàm phán cuối giữa các thành viên tham gia đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và việc thả Đinh Nhật Uy lần này có thể là 1 điểm sáng cho họ.

6. Việt Nam sẽ ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền của LHQ nhiệm kỳ 2014-2016 vào tháng 11 năm 2013, việc xử Uy kịch trần của khoản 1 Điều 258 sẽ khiến cho cánh cửa vào Hội đồng Nhân quyền từ từ khép lại.

7. Những tổ chức quan tâm đến nhân quyền của Việt Nam như: OHCHR, HRW, Amnesty International, Liên minh EU, các đại sứ quán Mỹ, Đức, Úc, Na Uy... đều đã nhận được bản Tuyên bố 258 và đặc biệt lưu ý về trường hợp bắt giữ Đinh Nhật Uy và những phi lý mơ hồ của điều 258 của BLHS.

8. Ngày 1 tháng 8 năm 2013, Hạ Viện Mỹ đã thông qua Dự Luật Nhân Quyền cho Việt Nam mang danh số H. R. 1897 với tuyệt đại đa số 405/3, và Dự luật này tiếp tục được giới thiệu lên Thượng viện để làm thủ tục thông qua. Nếu dự luật này trở thành luật, chính phủ Mỹ sẽ phải áp dụng khi bang giao với Việt Nam, và nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền để được hưởng những lợi ích từ sự quan hệ toàn diện.

9. Mạng lưới blogger Việt Nam tiếp tục ra Bản tuyên bố về cáo trạng và phiên tòa xét xử Đinh Nhật Uy đồng thời tiếp tục gửi đến các tổ chức nhân quyền quốc tế, Liên hợp quốc, các đại sứ quán quan tâm đến tình hình Việt Nam.

10. Các lý do trên đây cộng với việc Đinh Nhật Uy là một người yêu nước chống ngoại xâm, dùng Facebook để phản biện xã hội vì vậy không có lý do nào để có thể bỏ tù anh! Chúng tôi những người yêu chuộng công lý hòa bình đòi hỏi nhà cầm quyền phải có một phiên tòa công khai và hãy trả anh về với nhân dân!

Chúng tôi tin Đinh Nhật uy vô tội!






3 bình luận:



Hy vọng suy luận của Châu Văn Thi đúng 1/10 để Đinh Nhật Uy trở về với tự do, tiếp tục lo cho gia đình, cho em!

Nhưng csvn không bao giờ minh bạch, chúng luôn áp dụng luật rừng, múa võ rửng, thiếu bài bản, đi theo thứ trật tự nào cả! Suy theo lẽ thường có khi bị cs cho 'leo cây'!

" - tử rừng rú, trong hang, ta nhảy ra làm... cắt mạng; trên ta chỉ có đảng..."
Chuyện công lý, nhân quyền e là điều không tưởng đối với bọn bất lương bán nước hại dân; phải dự kiến điều tồi tệ sắp xảy ra để khỏi phải hụt hẫng!



3 X Bóccuradóp

Việc bắt giữ Đinh Nhật Uy nầy chỉ là một cú thị uy dằn mặt những Bloggers khác mà thôi nhưng bọn cs chỉ không ngờ lại phản ứng ngược và còn mạnh mẽ hơn, cs Vn dư biết Uy chẳng phải là thành phần nguy hiểm cần lưu ý, nhưng vì Kha có những chi tiếc thiếu cương quyết khi bọn chúng o ép cung, cho nên bọn chúng có lý do xét xử kết án Kha 4 năm tù, đó là những cách chúng muốn chứng minh với nhân dân là bọn chúng làm đúng luật pháp, với kinh nghiệm sống chung với cs nếu chúng thật sự có bằng chứng là chúng đã tống giam và chúng sẻ chưng bằng chứng ngay. Tôi cũng tin là Đinh Nhật Uy sẻ được phán vô tội tha bổng tại tòa vì xét thấy 10 lý do mà Cậu CVT đưa ra thì hết sức chỉnh, không lý do gì kết án Uy mà khiến csVN tự phá hư âm mưu đại sự của chúng.

Bản chất cs là mềm nắn rắn buông, lùi một bước tiến 2 dặm, nếu ai chẳng may vô tội mà bị chúng mớm cho tội danh nhỏ mà gật đầu chịu tội để đổi lại được giảm án thì xem như sẻ phải chịu tiếp tục những tội chúng sẻ ghép thêm sau đó nếu thấy nguy hiểm bị đe dọa, với chính sách "giết lầm chứ không tha lầm" đó là bản chất cs quốc tế đều áp dụng.



Yêu Nước Tại Sao Bị Bắt

Việt cộng không có quyền bắt Đinh Nhật Uy chỉ với lý do duy nhất :" Chống Trung cộng xâm lăng Việt Nam", Hành động này có công chứ không có tội!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét