Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

CẦU NHẬT TÂN - Công an tra tấn ông Nguyễn Thanh Chấn được Thủ Tướng và Bộ Trưởng Bộ Công An khen thưởng


CẦU NHẬT TÂN - Công an tra tấn ông Nguyễn Thanh Chấn được Thủ Tướng và Bộ Trưởng Bộ Công An khen thưởng





Ông Nguyễn Thanh Chấn, người bị kết án chung thân oan uổng và đã thụ án được 10 năm vừa tố cáo một số cán bộ Công an Bắc Giang tra tấn, ép cung bắt nhận tội giết người. Một trong những sỹ quan Công an này tuy vẫn tiếp tục bị kiện vì tra tấn và bức cung trong một vụ tử hình oan khác lại vừa được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì đã lập thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Nhờ đó, người này đã leo lên vị trí lãnh đạo một cơ quan thuộc Công an tỉnh Bắc Giang. Một người nữa thì được đề bạt và nâng quân hàm sau vụ anh Chấn và hiện là Phó trưởng công an huyện Lục Nam.

Thượng tá Đào Văn Biên: điều tra viên, người trực tiếp tra tấn, ép cung ông Nguyễn Thanh Chấn. Sau vụ này, ông Biên được thăng quân hàm và đề bạt lên chức Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang. Thượng tá Đào Văn Biên hiện còn bị gia đình bị cáo Hàn Đức Long (huyện Tân Yên) tố cáo việc Thượng tá Biên tra tấn, đánh đập, ngụy tạo chứng cứ, hồ sơ vụ án khiến anh Hàn Đức Long bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang kết án tử hình oan năm 2011. Anh Long đang chờ thi hành án tử hình trong trại giam Kế.


Mặc dù nổi tiếng tại tỉnh Bắc Giang với cái mác “chuyên gia tra tấn” nhưng Thượng tá Biên vẫn được Bộ trưởng Bộ Công an (tại tờ trình số 1358/TTr-BCA-X11) và được Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (tại tờ trình số 917/TTr-BTĐKT) đề nghị khen thưởng và sau đó được Thủ tướng cấp Bằng khen (tại Quyết định số 919/QĐ-TTg) vì đã lập thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Theo thông tin bên trong, ông Biên dự kiến được cơ cấu lên làm lãnh đạo Công an tỉnh.

Còn điều tra viên Ngô Đình Dung, người cũng trực tiếp tham gia tra tấn, bức cung ông Nguyễn Thanh Chấn, kết thúc chuyên án oan, cũng được thăng quân hàm và đề bạt lên giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Cái Quyết định khen thưởng chết tiệt kia đã lý giải tại sao anh X im thin thít trong vụ này. Còn chú Tư thì lên ngay báo đưa ra mấy tuyên bố cực kỳ hùng hồn.





1 nhận xét:

  1. THÔNG BÁO TUYỂN TRỢ LÝ CHÍNH TRỊ GIA.

    I - Yêu cầu : có khả năng diễn thuyết trước đám đông, có năng lực thuyết phục người khác, từng tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến chính trị hoặc luật sư hoặc điều tra hoặc xã hội, có tố chất làm nhân viên là phục tùng những chỉ thị của cấp trên và có thể làm việc ở TP Thanh Hóa. (Chú ý : ưu tiên những người có thực lực hơn, rồi tới ưu tiên những người có kinh nghiệm hơn).
    Lương thử việc : 1 triệu.
    Lương khởi điểm : 2 triệu.
    Lương chính thức : 5 triệu
    II - Giới thiệu sơ qua về tôi :
    1 - Tên hoạt động chính trị của tôi : là Đức Minh (thể hiện vừa đức độ vừa sáng suốt).
    2 - Năm sinh : 1985.
    3 - Nghề nghiệp : là doanh nhân tư bản xã hội và là chính trị gia vì dân vì nước; đồng thời cũng là giáo chủ giáo phái Đạo Hạnh.
    4 - Năng lực :
    +Chuyên tổ chức, xây dựng, đào tạo, giáo dục, v.v... nên những tổ chức vững mạnh với toàn những con người TÀI ĐỨC.
    +Chuyên nghiên cứu với ứng dụng chủ nghĩa dân chủ cộng sản đối hòa và lối sống ĐẠO HẠNH trên khắp thế giới.
    5 - Theo Đảng Việt Nam - Tôi chỉ có 1 đảng duy nhất là Đảng Việt Nam.
    +Chủ trương : dân biết, dân bàn, dân biểu quyết và dân kiểm tra.
    +Tâm nguyện trước mắt là : học tập cố tổng thống Mỹ - Washinhton, làm nguyên thủ quốc gia đúng 2 nhiệm kỳ rồi từ chức, nhằm tạo tiền đề cho 1 nền dân chủ non trẻ thực sự trưởng thành. Và :
    -Muốn Việt Nam trở thành cường quốc số 1 trên thế giới hơn hẳn Mỹ và Trung Quốc.
    -Muốn Việt Nam trở thành nước dân chủ kiểu mẫu bậc nhất khiến cho Phương Tây phải chạy theo học tập
    6 - Cương lĩnh chính trị :
    +Sách lược chính trị : càng chán ghét chính quyền thì càng phải nỗ lực tham gia vào chính quyền, nhằm làm cho bản thân có thực quyền phù hợp để thay đổi chính quyền.
    +Đường lối chính trị là : lấy gậy ông đập lưng ông và bám thắt lưng địch mà đánh.
    +Quan điểm chính trị là : đấu tranh lành mạnh để xây dựng tích cực, không phải nhằm chia rẽ hay để phá hoại.
    7 - Mục tiêu chính trị trước mắt :
    Tìm người lập ban vận động để thi đua lấy lòng dân chúng, rồi gây dựng các cơ sở cử tri trung thành, nhằm ra tranh cử đại biểu hội đồng nhân dân và đại biểu quốc hội trong kỳ bầu cử sắp tới. Rõ ràng có quyền lực mới có điều kiện hơn để trực tiếp góp phần phát triển đất nước hơn nữa và tạo điều kiện cho những người khác được cống hiến cho quốc gia hơn nữa.
    8 - Mục tiêu chính trị xuyên suốt :
    Giương cao ngọn cờ TỰ CƯỜNG DÂN TỘC gắn liền với CHỦ NGHĨA DÂN CHỦ CỘNG SẢN ĐỐI HÒA.
    Trước mắt sẽ tuyên truyền giác ngộ những người giả danh cộng sản và những người cộng sản mensevich trở về với chính nghĩa CƯỜNG QUỐC VIỆT NAM, sau đó sẽ vạch mặt và trừng trị những người cộng sản xấu xa sai trái cực đoan tiêu cực nhưng cố chấp cố vị; đồng thời tuyên dương và khuyến khích những người vì dân vì nước vì mọi sự tốt đẹp cống hiến hơn nữa cho xã hội Việt Nam nhằm tạo dựng nên những con người tinh hoa và một chủng tộc thượng đẳng.
    Khẩu hiệu trước mắt là : TIẾP TỤC PHÁT HUY TINH THẦN LENINIST HƠN NỮA - CỘNG SẢN BONSEVICH QUYẾT TÂM BÀI TRỪ CỘNG SẢN MENSEVICH ĐẾN CÙNG và KHỞI XƯỚNG TRANH LUẬN CŨNG NHƯ ĐIỀU TRA QUY TRÁCH NHIỆM TỚI CÙNG XEM AI MỚI LÀ NGƯỜI AM HIỂU THUẤN NHUẦN HƠN VÀ SỐNG ĐÚNG TINH THẦN CỘNG SẢN DÂN CHỦ HƠN.

    HÃY LIÊN LẠC VỚI TÔI 01667.955.951 - TÔI LÀ ĐỨC MINH Ở TP THANH HÓA.

    Trả lờiXóa