Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Vì sao Bộ CA bắt khẩn Luật sư Nguyễn Văn Đài ?



Vì sao Bộ CA bắt khẩn Luật sư Nguyễn Văn Đài ?














Như đã đưa tin vào sáng ngày hôm nay 16/12/2015 Luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước”, quy định tại Điều 88 Bộ luật hình sự.


Được biết các quyết định và lệnh trên đều đã được viện KSND tối cao phê chuẩn.




NguyenVanDai 2




Xin nhắc lại trong thời gian qua đây luật sư Nguyễn Văn Đài thường xuyên bị sách nhiễu và gần đây nhất là vào ngày 6/12 ông đã bị công an thường phục chận xe đánh đập gây thương tích nặng, sau khi tham gia buổi nói chuyện về nhân quyền nhân ngày Quốc tế Nhân Quyền 10 Tháng 12 tại tư gia của nhà hoạt động trần Hữu Đức ở huyện Nam Đàn, Hà Tĩnh.


Được biết, Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc giục chính quyền Việt Nam chấm dứt « biện pháp côn đồ » chống các nhà hoạt động nhân quyền và tranh đấu cho tự do ngôn luận.


Khi được hỏi về sự kiện này, nhà thơ Trần Đức Thạch đã nhận định như sau :








 

Phòng Trực Âu Châu của Chân Trời Mới Media đặt tại Paris, Pháp Quốc.



****

Vợ Luật sư Nguyễn Văn Đài: “Tôi cực lực phản đối việc bắt giữ chồng tôi”







Sáng nay, 16-12, Bộ công an vừa ra lệnh khởi tố bắt giam Luật sư Nguyễn Văn Đài tại nhà riêng ở khu tập thể Bách Khoa, P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội, với cáo buộc “Tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 88 Bộ luật hình sự CSVN.

Theo thông tin từ Chị Khánh, vợ Luật sư Đài, công an tới nhà anh lúc 8 giờ sáng hơn sáng nay, vào nhà, đọc lệnh bắt và khám xét nhà. Công an đã thu giữ 2 chiếc máy tính laptop, 1 máy tính bàn, 2 máy tính bảng, ổ đĩa cứng rời, và một số usb, một số áo nhân quyền, “hongkong today, VN tomorrow”, “tự do cho người yêu nước”,… cùng 1 số giấy tờ ngân hàng và giấy tờ khác. Tổng cộng có tới khoảng 4 – 5 thùng carton.









(Video by Con Đường Việt Nam)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét