Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Trương Minh Đức - Tù nhân lương tâm Cao Văn Tỉnh mãn hạn tù


Trương Minh Đức - Tù nhân lương tâm Cao Văn Tỉnh mãn hạn tù


Từ trái sang phải: Ông Phạm Văn Thông, mục sư Dương Kim Khải, ông Cao Văn Tỉnh và bà Trần Thị Thúy trong phiên tòa hồi năm 2011 tại tòa án tỉnh Bến Tre.


Trương Minh Đức (Danlambao) - Tù nhân lương tâm  Cao Văn Tỉnh, sinh năm 1974, đã  hết hạn 4 năm 6 tháng tù giam. Anh Tỉnh được xe  của  trại giam Z30 A  Xuân Lộc  áp  giải về tận huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ để  bàn giao cho CA địa phương nhằm thực hiện các thủ tục để giam thêm ở "nhà  tù lớn"  5 năm quản chế theo khoản 02, điều 79 BLHS  của nhà cầm  quyền cộng sản VN.


Thông tin từ  địa phương cho biết, đến 16:35' chiều ngày 22/2/2015, anh Cao Văn Tỉnh  mới  bước được vào nhà. Điều đáng  quan tâm là  cái "án"  tại nhà tù lớn - 5 năm quản chế, còn cao hơn "án" ở nhà tù nhỏ.


Khi trở  về, anh Tỉnh phải  còn gặp nhiều khó khăn bởi người mẹ già đau yếu. Vợ anh đã bỏ nhà  ra đi từ khi anh bị bắt chưa đầy một năm, các con thơ dại của anh đang còn đi học.


Với quãng thời gian 5 năm sắp tới không cho rời khỏi địa phương vì án quản  chế, việc cựu tù nhân lương tâm này phải  làm thế  nào để kiếm sống vẫn là một dấu hỏi lớn.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét