Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

LÊ HIỀN ĐỨC - VÌ MỘT NỀN Y TẾ MINH BẠCH VÀ CHẤT LƯỢNG






Lê Hiền Đức ở sở 4T... và...



LÊ HIỀN ĐỨC - VÌ MỘT NỀN Y TẾ MINH BẠCH VÀ CHẤT LƯỢNG



Sáng 6/6/2012 hội thảo “ Chi phí không chính thức trong dịch vụ y tế : Thực trạng và giải pháp” đã diễn ra tại HaNoi Club – 76 Đường Yên Phụ - Hà Nội.



                                     


Tổ chức Hướng tới Minh bạch ( TT ) - Cơ quan đầu mối quốc gia của tổ chức Minh bạch Quốc Tế ( TI ) tại Việt Nam và trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng ( RTCCD ) là đơn vị tổ chức.


Với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, đại diện một số nhà tài trợ, đại diện một số tổ chức Quốc tế ( Trong đó có đại diện của tổ chức y tế Thế giới tại Việt Nam ), một số đại biểu quốc hội, đại diện của văn phòng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, các Bác sỹ của các bệnh viện trung ương và địa phương.


Hội thảo là cơ hội để các bên liên quan thảo luận chi tiết về thực trạng chi phí không chính thức trong dịch vụ y tế ( CPKCT ).


Tổ chức hướng tới Minh bạch ( TT ) là một tổ chức tư vấn phi lợi nhuận Việt Nam được thành lập năm 2008 nhằm góp phần vào các nỗ lực quốc gia trong việc thúc đẩy sự minh bạch và trách nhiệm giải trình giúp phòng, chống tham nhũng.


Các báo cáo viên đã trình bày một số nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng của những CPKCT, nạn “ phong bì” trong nghành y tế.






Bà Lê Hiền Đức là khách mời của hội thảo. Tại hội thảo, bà Đức đã có những ý kiến phát biểu đề cập đến vấn đề Y đức trong nghành y, các giải pháp khắc phục. Trong đó bà Đức nhấn mạnh cần đưa ra những hình thức nghiêm khắc với những trường hợp vi phạm Y đức.




Bà Lê Hiền Đức trao đỏi với đại diện của tổ chức y tế
trong giờ giải lao.


Sau giờ nghỉ, nhiều đại biểu tiếp tục thảo luận nêu lên thực trạng về các vấn đề tham nhũng trong ngành y tế, nạn phong bì trong ngành đang biến thái vô phương kiểm soát.


Một số giải pháp được đưa ra là phải thực hiện tốt luật phòng chống tham nhũng, luật khám chữa bệnh, nâng cao nhận thức cho người dân khi tham gia các dịch vụ y tế.


  * Những vần đề tiêu cực, tham nhũng tại bệnh viện Mắt Hà Nội là một ví dụ điển hình được nêu ra tại hội thảo,  như một ví dụ rất cụ thể về những chi phí không chính thức trong dịch vụ y tế.


Theo blog Lê Dũng





2 nhận xét:

  1. Nạn phong bì trong dịch vụ khám chữa bệnh không ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, nhưng tình trạng tham nhũng biểu hiện qua việc cho đơn thuốc có các thuốc vừa nặng vừa đắt tiền để người kê đơn được hưởng hoa hồng từ người bán thuốc mới vô cùng tác hại. Người bệnh sẽ ngày càng nặng và càng hay bị lại,do phản ứng phụ của thuốc. Người bệnh sẽ ốm vì nhiễm độc thuốc chứ không phải ốm vì bệnh, đó là nguyên nhân gây nên tình trạng quá tải ở các bệnh viện, chứ không phải do trình độ của các tuyến bên dưới kém. Nếu không ngăn chặn được tình trạng cho thuốc chỉ cần tính đến hoa hồng của người bán thuốc thì tình trạng sức khỏe của dân tộc ta sẽ ngày càng tồi tệ, bệnh viện thì không bao giờ hết quá tải. Thí dụ người bị ho chỉ cần cho thuốc cảm, không dùng kháng sinh. Tuy người bệnh sẽ chậm khỏi, nhưng khi khỏi sẽ ít khi ho trở lại, nếu có ho trở lại thì bệnh không nặng hơn trước. Còn nếu dùng kháng sinh nặng thì lúc đầu bệnh sẽ khỏi ngay, nhưng bệnh sẽ mau mắc trở lại và bệnh ngày càng nặng, từ họng chuyển dần phế quản, rồi giãn phế quản, người bệnh khi đó trở thành tàn phế.
    Nhưng việc kiểm soát đơn thuốc là rất khó, phụ thuộc lương tâm của người thầy thuốc. Nhiều bác sĩ muốn nổi tiếng nhanh toàn dùng mẹo cho thuốc rất mạnh để khỏi ngay, được tiếng chữa giỏi, nhưng thực ra là bọn giết người. Chỉ có TRỜI sẽ xét xử bọn chúng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài nhận xét của bạn rất hay !
      cũng nên chống độc quyền các nhà thuốc bệnh viện , Bác sỹ kê đơn các loại thuốc chỉ có trong nhà thuốc bệnh viện thôi rồi ăn phần trăm theo đơn thuốc.
      1. Tại sao đại lý thuốc tây tư nhân không có các loại thuốc này ?
      2. Do hệ thống nhập khẩu muốn độc quyền ?
      3. Bộ y tế không kiểm soát được hay "tiền" đã kiểm soát Bộ y tế ?

      Xóa