Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

LỘ ẢNH NÓNG "CÁ HỔ" TÀNG HÌNH HẢI QUÂN MỸ KHAI HỎA




Lộ ảnh nóng "cá hổ" tàng hình Hải quân Mỹ khai hỏa




(Ảnh nóng)- Theo nguồn tin từ giới chức quân sự của Lầu năm góc thì Hải quân Mỹ sẽ sớm thả “cá hổ” Piranha vào vịnh Hormuz để làm nhiệm vụ giám sát tầm xa tại khu vực nhạy cảm này…



“Cá hổ” Piranha chính là một loại tàu tuần tra không người lái tàng hình (USV)
hiện đại nhất của Mỹ hiện nay



Piranha là loại tàu không người lái mới ra mắt của Mỹ trong năm 2011, nhưng đã nhanh chóng được Hải quân nước này đưa vào sử dụng




Piranha được trang bị tên lửa phòng không hiện đại
để tiêu diệt mục tiêu khi cần




Hình vẽ phác thảo thiết kế của Piranha




Hình ảnh 3D của Piranha




Piranha phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu




Theo thiết kế loại tàu này có chiều dài 16,2m với trọng lượng khoảng 4.400kg




Đây là loại tàu trinh sát không người lái tiên tiến có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 83 km/h




"Cá hổ" Piranha có thể hoạt động trong vòng 40 ngày mà không cần phải thêm nhiên liệu




Hình ảnh một chiếc Piranha được "thả" từ máy bay




Hình ảnh một chiếc Piranha đang cập tại cảng




Phần mũi tàu của Piranha




USV Piranha có thiết kế khá giống với loài
"cá hổ" nổi tiếng ở Amazon




Piranha chính là con bài chiến lược của người Mỹ




Hình ảnh một chiếc Piranha đang trên đường
làm nhiệm vụ sau khi tách khỏi tàu mẹ




Cá hổ kình hay Cá voi sát thủ Killerwhales (tên khoa học: Orcinus orca) thuộc phân bộ Cá heo có răng là loài cá heo lớn nhất trong họ và cũng là loài cá voi ăn thịt hung dữ nhất đại dương, còn có một số tên gọi ít phổ biến hơn ví dụ Cá đen (Blackfish) hay Sói biển (Seawolf), Cá hổ kình sống tại tất cả các đại dương trên thế giới, từ Bắc Băng Dương và vùng châu Nam Cực cho đến các vùng biển nhiệt đới ấm áp.




Nguồn: baomoi





1 nhận xét: