Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

YÊU NƯỚC CŨNG BỊ NHÀ NƯỚC NGĂN CẤM: BLOGGER TRƯƠNG BA KHÔNG ĐI BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC BỊ CÔNG AN ÉP CHỦ ĐUỔI NHÀ KHÔNG CHO THUÊ










YÊU NƯỚC CŨNG BỊ NHÀ NƯỚC NGĂN CẤM: BLOGGER TRƯƠNG BA KHÔNG ĐI BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC BỊ CÔNG AN ÉP CHỦ ĐUỔI NHÀ KHÔNG CHO THUÊ




Anh Trương Ba Không... người đàn ông cần mẫn đẩy xe cho cụ Đức trong bức ảnh này đã bị công an Đông Anh dở trò hèn hạ, ép chủ nơi thuê trọ đuổi ra khỏi nhà... tình hình gấp lắm ạ...


Bà con cô bác có biết chủ trọ nào yêu nước ở bên Đông Anh thì giúp anh ấy với nhé... màn trời chiếu đất đến nơi rồi...





Thanh lý hợp đồng thuê nhà:


Hôm nay, ngày 2/7/2012, chúng tôi gồm có: 



Bên A: Nguyễn Thị Dung- chủ nhà trọ.

Bên B: Trương Minh Tam- người thuê trọ.

Đã cùng nhau thanh lý hợp đồng trước thời hạn với lý do:


NGƯỜI THUÊ TRỌ KHÔNG ĐƯỢC CÔNG AN KHU VỰC ĐỒNG Ý CHO THUÊ TRỌ TẠI KHU VỰC NÀY NỮA. Nên chúng tôi đã thanh lý hợp đồng và cùng nhau nhất trí kể từ ngày 5/7/2012











1 nhận xét:

  1. Mình muốn liên lạc với tác giả Blog
    Trân trọng
    Nguyễn Văn Thạnh
    email: hsmxvn@gmail.com
    http://thanhniencuuquoc.blogspot.com

    Trả lờiXóa