Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG 3/2/1930 - 3/2/2012



Trẻ em ở bản Pom Khuông, Mường Lát
(chụp 5/2011 trong 241.558 nhân khẩu bị đói tại tỉnh Thanh Hoá)



KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG 3/2/1930 - 3/2/2012



Anh chị em ơi,
82 năm đời ta có Đảng
Hôm nay ôn lại quãng đường dài
Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay
Qua sông nhớ suối có ngày nhớ đêm

Kể từ lúc dân ta có Đảng
Cảnh cơ hàn trời đất tối tăm
Cuộc đời đau suốt trăm năm
Chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao

Ôi, vẫn như trăm năm thưở trước
Xóm làng ta chồng chất oan khiên
Đâu đâu cũng bọn vì tiền
Sẵn sàng cướp đất, cậy quyền hiếp dân

Con đói lả ôm lưng mẹ khóc
Mẹ đỡ con đấu thóc cầm hơi
Kiếp người cơm vãi cơm rơi
Biết đâu nẻo đất phương trời mà đi....

Lê Diễn Đức
(Nhái bài "30 năm đời ta có Đảng" của Tố Hữu)



- Theo UNICEF, trong khoảng 26 triệu trẻ em tuổi dưới 16 hôm nay, có khoảng 7 triệu nghèo về những nhu cầu cơ bản nhất. 30% trẻ em dưới 5 tuổi bị còi cọc do bị suy dinh dưỡng, và 50% trẻ em không được tiếp cận với công trình vệ sinh hợp vệ sinh trong nhà của mình [http://www.unicef.org/vietnam/vi/children.html]





1 nhận xét:

  1. Năm nay không thấy Mừng 3-2 nhiệt liệt và kêu gọi như mọi năm. Cụ thể là tại các quận tại TP HCM.

    Trả lờiXóa