Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

PG Hoà Hảo thuần tuý: Công an hay côn đồ?




PG Hoà Hảo thuần tuý: Công an hay côn đồ?


7/02/12 






VRNs (07.02.2012) – An Giang – Sáng sớm ngày 05/2/2012, chị Nguyễn Ngọc Hà, một nữ cán bộ năng nỗ của khối PGHH Thuần Túy vừa mãn 4 năm tù về tội đòi TỰ DO TÔN GIÁO cỡi xe đi chợ vì trong nhà sắp có đám giỗ. Khi chị Hà đang đi khỏi nhà khoảng 1 cây số thì có một tốp Công An khoảng trên chục người do tên Hưng Công An Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới (An Giang) cầm đầu chận xe chị Hà và gỡ lấy chìa khóa xe, tất nhiên chị Hà phản đối quyết liệt thì bị toán CA ập tới đánh đá chị Hà té nằm lăn trên đất, chị Hà liền gọi điện thoại kêu cứu với chồng là Nguyễn Thanh Phong, cũng là một cán bộ năng nỗ của PGHH Thuần Túy bị ở tù 6 năm về tội đòi TỰ DO TÔN GIÁO và vừa mới mãn tù về nhà hơn 3 tháng nay. Hay được hung tin, anh Phong hỏa tốc chạy đến chỗ xảy ra sự việc, chưa nói năng gì thì liền bị hàng chục CA ập tới, dùng dùi cui đánh và đá anh Phong ngất xỉu rồi còng tay lôi đi, lôi cả chị Hà như 2 con vật về văn phòng CA Xã và giữ 2 người này không cho ăn uống gì cả, trong lúc Phong và Hà không có tội tình gì hết, đến 4 giờ chiều thì cho về.

Hành động diễn ra một cách tàn bạo trước mắt nhân dân địa phương làm ai cũng lắc đầu và nghĩ: CA của CS quả thật là côn đồ, muốn đánh ai thì đánh, không kể tình người và người . . . không kể luật pháp là gì . . . trong lúc ở các văn phòng của nhà cầm quyền đều có treo bảng “Làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”. Quả là một cái trò “đánh lận con đen” đáng buồn cười.

Sau khi cho vợ chồng Nguyễn Thanh Phong về nhà, CA vẫn tiếp tục bao vây chung quanh không cho vợ chồng Phong đi đâu hết, trong lúc vợ chồng Phong không có bị lệnh quản chế cũng như không có tội tình gì cả.


Cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng



Cái trò côn đồ này thường xảy ra với khối PGHH Thuần Túy vì khối này luôn tranh đấu cho Chính Nghĩa, cho lý tưởng: TỰ DO VÀ DÂN CHỦ.

Nhân danh Giáo Hội Trung Ương PGHH Thuần Túy, tôi :

a- Cực lực phản đối hành vi vô nhân đạo và tàn bạo này của CA huyện Chợ Mới (An Giang).

Tôi kêu gọi:
-Ông Nguyễn Phú Trọng.
-Ông Trương Tấn Sang.
-Ông Nguyễn Sinh Hùng.
-Ông Nguyễn Tấn Dũng.

Hãy nhìn về góc đất bé nhỏ này (vùng PGHH) để nhận thấy những hành vi của cán bộ mình đã làm sáng tỏ hình ảnh hung tàn và bạo ngược của “đảng CSVN quang vinh” trước mắt mọi người .

b-Thành khẩn và tha thiết kêu gọi Thế Giới Tự Do và các nhân vật yêu chuộng Công Lý và Tự Do hãy lên tiếng phản đối hành động côn đồ của CA VN hầu giúp cho khối PGHH Thuần Túy và nhân dân VN được nhận thấy chút ánh sáng Tự Do và Công Lý phát huy từ THẾ GIỚI TỰ DO, từ lý tưởng TỰ DO VÀ CÔNG LÝ.



Huyền Phong Các, ngày 05 tháng 2 năm 2012
TM. Giáo Hội Trung Ương PGHH TT

Hội Trưởng
LÊ QUANG LIÊM




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét