Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

LÃNH ĐẠO HẢI PHÒNG PHÂN CÔNG TỔ TRƯỞNG "TỔ ĐIỀU TRA CÁC SAI PHẠM TIÊN LÃNG": VÔ LIÊM SỈ CŨNG ĐẾN THẾ MÀ THÔI...




LÃNH ĐẠO HẢI PHÒNG PHÂN CÔNG TỔ TRƯỞNG "TỔ ĐIỀU TRA CÁC SAI PHẠM TIÊN LÃNG": VÔ LIÊM SỈ CŨNG ĐẾN THẾ MÀ THÔI...





Cu Làng Cát/HDTG - Sau chưa đầy một ngày Thủ tướng kết luận vụ việc Tiên Lãng nóng như cát rang, thì Hải Phòng họp triển khai quán triệt kết luận này và thực hiện nó.



Không mong đợi gì nhiều vào tương lai Hải Phòng sẽ làm như thế nào, mà chỉ cần nhìn vào cách thức phân công công việc của lãnh đạo, cho thấy lãnh đạo TP. Hải Phòng đang giỡn mặt Thủ tướng và dư luận cả nước.

Trong lịch sử chưa bao giờ có kẻ nào đổ tội cho nhân dân, lại được phân công đi điều tra việc của dân như trường hợp Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Trung Thoại

Thủ tướng đích thân họp, nhưng Hải Phòng lập Tổ Công tác điều tra các sai phạm Tiên Lãng, lại không do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành hoặc Chủ tịch TP Dương Anh Điền, mà "đá banh" cho kẻ hắt tội phá nhà Đoàn Văn Vươn vào nhân dân, đó là Phó Chủ tịch Đỗ Trung Thoại.



Một tay ba phải, ăn nói bặm trợn và trọng tội rất nặng với nhân dân, thù địch với nhân dân, đối lập với nhân dân, vấy hết tội lỗi vào nhân dân lại được dẫn đầu Tổ trưởng.

Hải Phòng đủ khôn ngoan để biết việc này nóng đến đâu và đau lòng đến đâu, nhưng vì sao lại muốn đùa với dư luận một phen nữa?..

Nếu vì trăm công ngàn việc, Dương Anh Điền và Nguyễn Văn Thành không làm Tổ trưởng, thì Hải Phòng không thiếu nhân sự cho việc này. Dường như lãnh đạo đương kim ở Hải Phòng đang châm chọc dư luận và thâm ý thách thức chủ trương và quyền điều hành địa phương trong tay, ưa làm gì cứ việc phân công, phân việc là xong?..

Đỗ Trung Thoại đã trút ngôn trong họp báo, hắt tội phá nhà là nhân dân thì ông ta có khách quan trong chỉ đạo điều tra vụ án?.



Thủ tướng nói: “lãnh đạo chính quyền địa phương chỉ đạo phá nhà của ông Đoàn Văn Vươn là có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cần phải được khởi tố, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh”, Đỗ trung Thoại, đối lập với nhân dân có dám làm được điều này hay chỉ làm quấy quá lấy lệ.

Cảnh báo ông rằng: Thủ tướng đã tìm ra tội phạm phá nhà dân là “lãnh đạo chính quyền địa phương” đấy.

Nếu Hải Phòng xem thường dư luận nhân dân đến mức, huy động cả "bộ máy đi nói láo" trong các cuộc họp báo do chính địa phương tổ chức và chen vào giao ban báo chí, của Bộ Thông tin và truyền thông, để bây giờ làm lạnh đi các chỉ đạo của Thủ tướng, bằng các bước quan liêu thông qua Đỗ Trung Thoại, thì Hải Phòng đã nhầm lẫn ghê gớm lòng dân.

Các phát ngôn của ông Ca, Giám đốc Công an Hải Phòng gọi nhà Đoàn Văn Vươn là “chòi trông cá nên phá hay không phá không thành vấn đề”.



Bí thư thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành trả lời VTV1 là “nhà chòi”.

Thủ tướng nói rõ ràng minh bạch là “Nhà”.

Đã là nhà thì có bàn thờ gia tiên, chốn linh thiêng cất giữ linh hồn người thân đã mất.

Thế nhưng, trên Trang Dân Trí điện tử, ngay hôm 11/2 tường thuật cuộc họp của UBND TP. Hải Phòng lại nói chệch khái niệm của Thủ tướng từ nhà thành... “nhà coi đầm” - Một biến báo khái niệm giỡn mặt.

Lãnh đạo Hải Phòng cần hiểu rằng: Sau khi Thủ tướng kết luận, không có nghĩa sự việc kết thúc và báo chí không vào cuộc nữa. Bản kết luận của Thủ tướng là cánh cửa, để các sự việc được tiếp tục trở về với sự thật.



Báo chí sẽ tiếp tục làm rõ, phanh phui các khuất tất. Bởi việc không phải là của địa phương nữa.

Lãnh đạo Hải Phòng đủ khôn để hiểu rõ vì sao 2 lần Thủ tướng trả lại báo cáo Tiên Lãng, bởi sự gian dối lộ rõ. Đó là lời cảnh báo rõ ràng. Đừng giỡn mặt Thủ tướng và dư luận lần nữa, không lọt đâu!...

---------------------------------------
* Tựa đề bài viết do MTH đặt lại. Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết


11 nhận xét:


Nặc danhFeb 12, 2012 12:04 AM
Thủ tướng cần chỉ đạo lập một tổ điều tra độc lập mà thành viên từ các bộ, trung ương đến. Lãnh đạo Hải Phòng sai phạm lại giao cho lãnh đạo Hải Phòng điều tra, vừa đá bóng vừa thổi còi thì đâu còn đâu sự khách quan, công minh của pháp luật nữa. Tôi không nghĩ là ngài Thủ tướng không biết điều sơ đẳng này. Cách làm của ngài là coi thường dân quá. Sau bài học Tiên Lãng này mà ngài vẫn nghĩ thần dân như đàn bò, lùa đi đâu thì đi sao?


Tí HiệpFeb 12, 2012 12:13 AM
Ngoài đời Bác Hải hay đùa vui cho nên ai gặp bác Hải đều nhận xét người Hải Phòng rất vui tính , có lẽ vì thế chính quyền quê bác Hải cũng rất vui tính như bác Hải,thế nên em nghĩ trưởng ban là a Thoại rồi thì bầu luôn a Ca Hiền, a Khanh, thẩm phán Anh, bậu sậu như trưởng ban tuyên giáo huyện , tòa án Huyên Tiên lãng luôn cho xong , đằng nào chả mất công lừa trên ( Thủ Tướng ) dối dưới (Nhân Dân )và lại tiếp tục câu chuyện cười này cho vui thêm 1 thời gian nữa


Nặc danhFeb 12, 2012 12:19 AM
Không cần bí mật, ai cũng hiểu rằng đã từ lâu giữ được ghế lãnh đạo ở Việt nam là phải nằm trong "cạ cứng". Đến nay có thể khẳng định không còn mấy quan chức "ngất ngây", như ông Khanh- phó chủ tịch UBND Tiên Lãng- không nằm tròn cạ. Thông qua lợi ích kinh tế , cơ chế ở Việt nam tạo ra băng đảng địa phương như băng đảng lãnh đạo Hải phòng-Tiên lãng này. Băng đảng Hải phòng lại có cạ cứng trên trung ương là thủ tướng Dũng ( ông Dũng là đại biểu qh của Hải phòng). Vì vậy về lý thuyết là KHÔNG THỂ giải quyết công bằng được trong vụ này.


Nặc danhFeb 12, 2012 12:40 AM
Nhân Răng thất vọng tràn trề với những kẻ Mạo danh là đầy tớ trung thành cua nhân dân,tại HP.Đây là 1 tình trạng phổ biến của XH thối nát,chứ không riêng gì ở HP,nó xuất hie65n đủ cả 64 tỉnh thành cả nước,nhưng dưới nhiều dang,biến tướng khác nhau thôi.vì nhà dột từ nóc dột xuống mà


Nặc danhFeb 12, 2012 12:42 AM
Ôi giời, mèo lại hoàn mèo! Liệu có đoạn ông thoại tự vả vào mồm mình nói: "Nô tài có tội, nô tài đáng chết, xin đại nhân tha mạng" không nhỉ?


Nặc danhFeb 12, 2012 12:44 AM
Tôi nghĩ tổ công tác này phải do Trung ương thành lập chứ đừng nói đến để Hải phòng thành lập. Đằng này lại là ông thoại. Tự xử chăng?


Nặc danhFeb 12, 2012 12:48 AM
Tôi đề nghị cho ông Vũ Hồng Chuân - Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Tiên lãng làm phó ban cho đủ bộ


đằnggiangFeb 12, 2012 01:17 AM
Vô liêm sỉ hay trơ trẽn vốn đã là bản chất. Đừng ngạc nhiên mà hãy xem nó ở mức nào mà thôi.
Chúng đang tiếp tục thách thức dân và dư luận đó.
Vài con tốt thí mà vẫn còn tiếc cơ mà. Một bầy đang đứng đằng sau chúng ồi cả Báo HP, Báo CAND...ĐÂU CÓ ÍT ?


Nặc danhFeb 12, 2012 01:17 AM
Vậy là họ quyết tâm thể hiện sức mạnh một lần nữa. tôi chỉ thắc mắc sao TT không chỉ đích danh người đứng đầu mà để cho HP cử ra, đáng lẽ việc này thì TT phải chỉ ra ai là người đứng đầu giải quyết vụ việc và báo cáo trực tiếp với TT. Cứ kiểu này thì sự mất lòng tin vào CQ còn nặng hơn. Cảm giác giống như khi đọc sử loạn 12 sứ quân vậy. Vụ việc không khó, giải quyết cho thấu đáo để còn lo việc khác.CỨ đối đầu thách thức dư luận để làm gì HP ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


PutinViệtFeb 12, 2012 01:52 AM
Nếu hết cán bộ trung bình rồi thì để tôi, một người dân trình độ dưới mức trung bình xin nhận làm trưởng ban thực hiện nhiệm vụ của TT chỉ đạo, đảm bảo 1 tuần là xong cơ bản
Có đếch gì đâu mà phải để cho loa Thoại làm khác nào mang ác đặt vào ổ trứng


Trần Ngọc SơnFeb 12, 2012 02:25 AM
Đã bảo là các bác cứ thích ăn lạc quan, em thì chỉ thích ăn lạc dân trồng thôi! Mà bác Hải có nhớ bác Nguyễn Văn Ngọc bị cách chức phó bí thư tỉnh ủy Yên Bái thì về làm phó bí thư đảng khối doanh nghiệp trung ương mà chính bác đã đưa tin không nhỉ ? Cụ Hoàng Ngọc Hiến đã nói rồi "Cái nước mình nó thế". Buồn thay!





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét