Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN: KHÔNG ĐỂ VỤ TIÊN LÃNG CHÌM XUỐNG







Thứ trưởng Bộ Công an:
"Không để vụ Tiên Lãng chìm xuồng"


Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết "Bộ Công an đặc biệt quan tâm vụ việc ở Tiên Lãng, và nhân dân hãy yên tâm, không có chuyện vụ Tiên Lãng chìm xuồng, không bao giờ. Một khi dấu hiệu ở Hải Phòng không khách quan, Bộ Công an vào cuộc ngay, và chỉ có cách đó mới lấy lại niềm tin của nhân dân".

Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, ủy viên Trung ương Đảng, người được Bộ trưởng Công an giao nhiệm vụ theo dõi, chỉ huy, xử lý vụ Tiên Lãng, chính là người năm 1997, với tư cách giám đốc Sở Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn thành xuất sắc việc xử lý những biến động tại Thái Bình năm đó, được đồng chí ủy viên Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt rất khen ngợi.

Và lần này, với vụ Tiên Lãng, Trung tướng Phạm Quý Ngọ lại thay mặt Bộ Công an chỉ huy toàn cục những xử lý pháp luật về vụ việc trái pháp luật tại địa phương này.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ kể, ngay cái buổi chiều họp với Thủ tướng, Thứ trưởng Ngọ đã thống nhất với Thanh tra việc thu hồi, cưỡng chế đất của huyện Tiên Lãng là không sai, đúng luật.

Tham mưu như vậy rồi nhưng về anh Ngọ vẫn băn khoăn. Suốt đêm, anh Ngọ xem lại toàn bộ hồ sơ, các quyết định, đối chiếu với luật luất đất đai từ năm 1987, đến năm 1993. Để rồi hôm sau, lại chính anh Ngọ báo cáo lại với Thủ tướng, chính quyền Hải Phòng và Tiên Lãng làm trái luật. Để có hai chữ trái luật, là phải trằn trọc cả đêm, luôn luôn ám ảnh trong anh một câu hỏi, cái nguyên cớ gì Đoàn Văn Vươn và những người nhà lại hành động như thế. Ám ảnh như thế để lại ngồi xem lại tất cả các bộ luật, xem kỹ, hỏi thêm ý kiến các chuyên gia, để dần dần sáng rõ ra mọi việc, cùng với các bộ ngành chuyên môn, đặt trong kết luận của Thủ tướng một câu quan trọng: quá trình cấp đất, thu hồi, cưỡng chế đất tại Tiên Lãng là trái pháp luật và trái đạo lý.

Đối với Vụ Tiên Lãng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ cho biết:

"Lúc đầu, khi nghiên cứu hồ sơ vụ Tiên Lãng, chúng tôi thấy nếu căn cứ luật đất đai năm 1997 thì đất của anh Vươn là đất bãi bồi, không phải đất nông nghiệp. Tuy nhiên sau khi xem kỹ luật đất đai được sử đổi năm 2003 thì diện tích đó mặc nhiên là đất nông nghiệp. Về nguyên tắc pháp lý, luật năm 2003 phủ nhận luật năm 1997 và như vậy diện tích nuôi trồng thủy sản của anh Vươn thuộc đất nông nghiệp, phải thực hiện giao đất 20 năm và nếu vì lý do chính đáng phải thu hồi chắc chắn phải được đền bù. Làm ngược lại những điều này là sai trái. Vì thế, việc cấp đất, thu hồi và cưỡng chế đất của huyện Tiên Lãng là trái pháp luật như kết luận của Thủ tướng. Ngay diện tích được coi là lấn chiếm của anh Vươn, anh đã xử phạt, đã cấp giấy, mặc nhiên công nhận đất đó là đất hợp pháp.

Có thể thay đổi tội danh của ông Vươn

- Việc khởi tố anh em Đoàn Văn Vươn tội giết người, Bộ Công an cho rằng, như Thủ tướng đã kết luận, cần xem xét những tình tiết giảm nhẹ cho Đoàn Văn Vươn, vì thế, Bộ Công an có cơ sở để có thể xem xét lại việc thay đổi tội danh, không phải tội giết người, cũng  không phải tội chống người thi hành công vụ, mà có thể sẽ là tội tàng trữ vũ khí trái phép và phản kháng quá mức cho phép. Tôi nói có thể là vì phải tiếp tục củng cố chứng cứ thêm nữa.

-Thủ tướng đã giao Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo xử lý vụ việc thì trước mắt Bộ Công an tiếp tục nắm tình hình, nếu Thành ủy Hải Phòng xử lý không tới nơi tới chốn, làm không nghiêm túc, chắc chắn Bộ công an sẽ đưa các vụ án về Bộ để thụ lý, bảo đảm tính khách quan. Trước mắt cứ giao Hải Phòng làm, Bộ theo dõi, giám sát, nếu phát hiện không khách quan thì Bộ sẽ trực tiếp xử lý.

-Trong vài ngày tới, tôi sẽ thay mặt Bộ Công an tổ chức một cuộc họp, mời Sở công an thành phố Hải Phòng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, cùng các cơ quan nội chính Trung ương, dưới sự chủ trì của Bộ Công an để rà soát lại toàn bộ vụ việc, cả vụ án đã khởi tố về hủy hoại tài sản, vụ án Đoàn Văn Vươn, xem xét chứng cứ để khởi tố vụ án cố ý làm trái các quy định nhà nước của các cán bộ Hải Phòng, Tiên Lãng. Cuộc họp này chúng tôi cũng đặt cả vấn đề xem xét lại tội danh cho Đoàn Văn Vươn và những người trong gia đình.

-Bộ Công an cũng thấy được, việc khởi tố vụ án hủy hoại tài sản ở Hải Phòng mà vẫn chưa khởi tố được bị can là chậm, làm dư luận bức xúc, ẩn chứa tính không khách quan trong vụ việc. Bộ Công an cũng sẽ nghe báo cáo, giám sát, kiểm tra kỹ, nếu Hải Phòng không nghiêm túc thì kiến nghị đưa toàn bộ các vụ án đã khởi tố lên Bộ xử lý ngay, bảo đảm khách quan, minh bạch, thấu tình đạt lý, đúng người, đúng tội.

-Cá nhân tôi, tôi đã có kinh nghiệm xử lý vụ việc tại Thái Bình từ năm 1997 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ủy viên Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt. Chúng tôi đã xử lý 152 xã là điểm nóng. Từ vụ Thái Bình, tôi rút ra một kinh nghiệm công tác: Bất cứ điều gì xảy ra  liên quan đến an ninh trật tự nói chung và an ninh nông thôn nói riêng là câu hỏi: việc gì? bởi tại làm sao? Tức là đặt cho người chỉ huy phải tìm cho ra  căn nguyên, tìm cho ra lý do. Ví dụ như hành động của Đoàn Văn Vươn, khi được Bộ trưởng giao nhiệm vụ, tôi lại đặt câu hỏi: Tại sao Đoàn Văn Vươn lại dám hành động như vậy? Phải có nguyên nhân gì? Hỏi như thế để thận trọng với từng hành động, từng mệnh lệnh. Bản thân tôi là một cảnh sát, đã từng bị bọn cướp bắn vào người, bị thương nặng, từng trải nhiều.

Bộ Công an sẽ không để chìm xuồng vụ Tiên Lãng

-Nguyên nhân vụ việc Tiên Lãng, theo tôi, về khách quan là do Luật đất đai của chúng ta rất rối, có nhiều điều khoản chưa hoàn chỉnh, rất khó chỉ đạo. Về chủ quan, tôi chưa kết luận là có tiêu cực, vì xác định có tiêu cực tại vụ Tiên Lãng phải củng cố chứng cứ. Nhưng rõ ràng cán bộ địa phương nhiều đồng chí làm việc ẩu, không thấu tình đạt lý với dân, đặc biệt nếu lồng vào đó vụ lợi cá nhân nữa thì rất nguy hiểm. Đây thực sự là bài học xương máu đối với cán bộ không am hiểu luật pháp, rồi động cơ không trong sáng nữa thì hậu quả khôn lường. Riêng đối với lực lượng công an, đáng ra phải xem xem tham gia vào lực lượng cưỡng chế ấy, chỉ huy phải hiểu rõ cưỡng chế vì mục đích gì, phải thận trọng, và thấy rằng chỉ huy lực lượng công an Hải Phòng không thận trọng, nóng vội, khi tình huống xảy ra thì lúng túng , phải tôn trọng người dân. Công tác nắm tình hình đi trước một bước, công tác chuẩn bị nắm tình hình phải kỹ, xem đối tượng bị cưỡng chế nhân thân ra sao, việc chống chế nguy hiểm không, khi Đoàn Văn Vươn nổ mìn, bắn đạn hoa cải thì lại chỉ huy xông vào nữa là không được.

-Tóm lại, Bộ Công an đặc biệt quan tâm vụ việc ở Tiên Lãng, và nhân dân hãy yên tâm, không có chuyện vụ Tiên Lãng chìm xuồng, khộng bao giờ. Một khi dấu hiệu ở Hải Phòng không khách quan, Bộ Công an vào cuộc ngay, và chỉ có cách đó mới lấy lại niềm tin của nhân dân.

  • Nhà văn Nguyễn Quang Vinh (thực hiện)



Trích một số nhận xét:



Nặc danh Feb 22, 2012 12:16 AM
Tại sao Bộ Công An không thành lập ngay một tổ điều tra độc lập mà lúc nào cũng phải chờ nghe báo cáo. Từ khi xảy ra vụ việc đến nay đã gần 2 tháng rồi mà vẫn lại điệp khúc báo cáo thì chậm là phải!!!


Nông Dân Hải Phòng Feb 22, 2012 12:53 AM
Tôi thấy bác Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an nói thế là rõ và đúng rồi. Nhất định vụ việc Tiên Lãng sẽ phải được xử lý theo đúng pháp luật, không bao che, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

Tội của anh em anh Vươn không phải là "giết người và chống người thi hành công vụ" mà chỉ là "phòng vệ chính đáng nhưng quá giới hạn" mà thôi.

Tôi luôn luôn cho rằng tội chỉ có vậy. Đồng thời nguyên do đẩy họ đến phạm pháp lại là do UBND huyện Tiên Lãng và các cơ quan chức năng của huyện và thành phố làm sai và vi phạm pháp luật.

Nếu các cán bộ như ông Hiền, ông Khanh, ông Liêm, ông Ca vv... chỉ bị cách chức, khai trừ khỏi đảng thôi thì anh em anh Vươn nên chỉ bị xử vài tháng án treo là phù hợp. Dân sẽ tâm phục khẩu phục. Bằng không thì chẳng ai phục bộ máy Nhà nước này nữa.


Nặc danh Feb 22, 2012 04:39 AM
Bác Ngọ chỉ nói để an lòng nhân dân thôi, chứ mọi người không thấy bác ấy nói là thủ tướng đã kết luận ông Vươn phạm tội "giết người", chỉ xem xét giảm nhẹ rồi hay sao. Đố bác ấy dám làm khác kết luận của thủ tướng.

Tiếp theo, thủ tướng có kết luận các quan chức Tiên Lãng là phạm tội đâu, chỉ là hiểu sai và làm sai thôi nên chắc chắn cũng sẽ không có quan chức nào bị xét xử theo luật pháp đâu.

Tóm lại Bộ CA cũng chỉ nói cho vui thôi. Tôi chưa tin!
Nông dân


Thái nguyễn Feb 22, 2012 08:12 AM
Xử sao cho đửng để dân khinh chính quyền


Nặc danh Feb 22, 2012 01:27 AM
Chúng ta hy vọng và chờ. Chỉ mong rằng trước mắt cần có biện pháp để bảo vệ chứng cứ và đặc biêt là nhân chứng mà theo tôi hàng đầu là anh Vươn và những người bị giam giữ: đảm bảo không những cho tính mạng của họ mà còn đảm bảo cho họ khộng bị" ép cung",một điều mà dư luận đang có nhiều lo lắng.Một bất hợp lý và không công bằng là khi tội pham chưa rõ ràng thi anh Vươn bị giam giữ,còn mấy tên như Liêm,Hiền,..thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Rất mong Thứ trưởng quan tâm đến vấn đề này


NguyenanhKet Feb 22, 2012 01:38 AM
Nếu cứ để Hải Phòng làm vụ này thì có khác gì " Vừa đá bóng vừa thổi còi


Nặc danh Feb 22, 2012 04:38 AM
Vâng , vẫn chưa thấy dấu hiệu phạm tội nào của lãnh đạo HP cả! nói hay ! các bác lãnh đạo từ TW tới địa phương đều nói rất hay! ---> lại là một hình thức câu giờ nữa đây !


Nặc danh Feb 22, 2012 02:32 AM
Cứ đợi rồi xem đã các bác ạ. Quê em HP có câu: Nói là chuyện của mồm, Nghe là chuyện của tai. Giải quyết thế nào là chuyện của các Lãnh đạo.


Bắt giam ngay những người trực tiếp phá+Lều của nhà ông Vươn+Quí Feb 22, 2012 02:44 AM
Đề nghị Ông Ngọ và ông Anh trong quyền hạn của mình:

1. Bắt giam ngay những người trực tiếp phá+Lều của nhà ông Vươn+Quí.

2.Tạm thời thả anh Vươn ra, vì anh là nạn nhân của tên Hiền và đồng bọn.

Đồng thời những lời ép cung của Công an HP trong tù bất lợi cho anh Vươn, coi không có giá trị, Anh phải được xử công khai và Minh bạch

3.Phải khẳng định rằng hành dộng cưỡng chế trái luật không phải là thi hành công vụ, đồng nghĩa với việc Hiền+ Ca... lợi dụng chức vụ để mạo danh " Công Vụ" làm trái pháp luật. Huy động quân độivà sử dụng vũ khí trái Hiến pháp và luật pháp.

4. Xem xét đơn tố cáo của các thành viên CLB Bạch đằng, nếu đúng sự thật có thể cho khởi tố ông Thành.
.....
Những yêu cầu trên là hiển nhiên đúng đắn, mà đồng bào và dư luận khắp nơi đều ủng hộ và cũng phù hợp với Hiến Pháp pháp luật và sự thật.
Ông Ngọ nói thì hay , song chưa thấy được việc làm cụ thể, vì ai cũng biết đã 2 tháng anh Vươn vẫn bị biệt giam, còn những kẻ hãm hại anh, phá nhà anh vẫn đang ăn cơm vợ, tức là vẫn tại ngoại, đó là một sự xúc phạm trắng trợn tới lẽ phải và Công bằng xã hội, tạo nên một làn sóng bức xúc và căm phẫn khắp cả nước.


TRỊNH TUYÊN -Nguyên sĩ quan cảnh sát điều tra đã nghỉ hưu Feb 22, 2012 02:51 AM
ĐÂY LÀ Ý KIẾN CỦA TRỊNH TUYÊN (Nguyên sĩ quan cảnh sát điều tra đã nghỉ hưu ):

ĐOÀN VĂN VƯƠN KHÔNG CÓ TỘI.

Thưa các bạn! Chúng ta ai chẳng biết người thi hành công vụ là người đang thực thi pháp luật để bảo vệ nền trật tự xã hôi.

Nền trật tự xã hội, XHCN mà chúng ta sống ở đây là do ĐCS Việt Nam lãnh đạo, một xã hội dân chủ công bằng, văn minh, do dân và vì dân.

Trong xã hội văn minh, mọi người dân đều bình đẳng và đều có trách nhiệm phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Những người thực thi pháp luật hay còn gọi là “thi hành công vụ”, đại diện pháp luật, sử lý những hành vi vi phạm pháp luật để duy trì nền trật tự xã hội ấy.

Trớ trêu thay, trong vụ án Đoàn Văn Vươn, những người thực thi pháp luật lại là những kẻ đang làm sai pháp luật.

Vậy họ có đáng được gọi là người “thi hành công vụ” hay không? Đúng nghĩa, họ đang làm tay sai cho một số người làm sai pháp luật.

Có nhiều ý kiến xin giảm án cho ông Đoàn Văn Vươn!!!. Tại sao lại thế nhỉ?

Ai cũng biết ông Vươn không có tội, ông ấy chỉ đứng lên bảo vệ thành quả lao động của ông ấy thôi. điều ấy được pháp luật bảo hộ “ Quyền bất khả xâm phạm mồ mã,nhà ở, thân thể, nhân phẩm, tài sản của công dân”.

Ông Đoàn Văn Vươn là người đang bảo vệ công lý cũng giống như trước đây, cả dân tộc Việt Nam đứng lên không tiếc máu xương, mấy chục năm trời hành quân theo Đảng,Bác Hồ bảo vệ quyền bất khả xâm phạm bờ cõi vậy!
Ông Đoàn Văn Vươn không có tội!

Hành động chống lại cường quyền không thể gán ghép cho ông ấy tội “chống thi hành công vụ” được.

Ông ta không cố ý giết người, ông ta là một người lương thiện, ông ta chỉ nổ súng vào những người làm sai pháp luật.

Những người chỉ huy lực lượng cưỡng chế sai pháp luật phải chịu tội chứ không phải người anh hùng Đoàn Văn Vươn!

Tôi nghĩ, thủ tướng chính phủ phải cám ơn ông Đoàn Văn Vươn vì tiếng súng hoa cải này!

Tiếng súng cảnh báo cho một Đảng cầm quyền biết hệ thống điều hành có nhiều mắt xích đã mục ruỗng.

Và nếu không nhanh chóng thay thế, sẽ không còn khả năng lãnh đạo!

Nếu xin giảm tội cho ông Đoàn Văn Vươn,
khác gì xin thằng ăn cướp giảm tội cho người bị cướp!!!


Đã phát hiện ra con chuột Cống trong ngày cưỡng chế 5/1Feb 22, 2012 10:01 AM

Ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng, giải thićh các dấu hiệu cho thấy chính quyền Hải Phòng đang cố tình bao che cho các cán bộ trong vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng.

Ông cũng cáo buộc Bí thư Thành ủy Hải Phòng:

Nguyễn Văn Thành "có vai trò" trong vụ cưỡng chế như đã :

đến tận nơi hôm 5/1 để chỉ huy quân đội và công an tại đầm tôm nhà ông Đoàn Văn Vươn.

Ông Luân cho biết là ông được nhiều người kể lại là hôm cưỡng chế đầm ông Vươn:

đích thân ông Bí thư Thành ủy Thành mặc áo choàng đen,
đội mũ bảo hiểm đến chỉ đạo vụ cưỡng chế.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/02/120222_vuvanluan_tienlang_actions.shtml

Xem ảnh Ông Bí thư Nguyễn Văn Thành mặc áo đen:

http://www.youtube.com/watch?v=eXf53IhhtXA

http://www.youtube.com/watch?v=-YjANBX77E8&feature=related


Nặc danh Feb 22, 2012 11:22 PM
Tại sao bài nói chuyện giữa Thứ trưởng CA và nhà văn Quang Vinh lại phải gỡ xuống nhỉ? Bài viết đó có gì sai đâu? Hay có thế lực khác mạnh hơn ông Thứ trưởng CA này bắt gỡ? Chuyện này càng làm giảm sút lòng tin của dân chúng vào TW!


Nguồn: Blog Nguyễn Xuân Diện





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét