Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

Ls. Lê Quốc Quân chính thức lên tiếng phản đối quyết định trái luật của chính quyền địa phương.



Ls. Lê Quốc Quân chính thức lên tiếng phản đối quyết định trái luật của chính quyền địa phương.



DienDanCTM (Bản tin 02-02-2012)



Ls. Lê Quốc Quân và Bản lên tiếng phản đối quyết định
trái luật của nhà cầm quyền địa phương.


Hôm qua, 1-2-2012, luật sư Lê Quốc Quân đã công bố bản lên tiếng chính thức phản bác Quyết định Số 06/QĐ-UB  của UBND Phường Yên Hòa về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với công dân Lê Quốc Quân.

Bản lên tiếng xét rằng Quyết định Số 06/QĐ-UB ngày 13/1/2012 của nhà cầm quyền Phường Yên Hòa là sai pháp luật vì căn cứ vào các quyết định trái luật trước đó của công an Quận Hoàn Kiếm;  đồng thời xét rằng Quyết định này cùng với Quyết định đưa chị Bùi Thị Minh Hằng vào cơ sở giáo dục của UBND Thành Phố Hà Nội vào ngày 8/11/2011 trước đây sẽ "đặt ra một tiền lệ nguy hiểm, tước bỏ quyền tự do công dân không qua thủ tục tư pháp, vi phạm nghiêm trọng Hiến Pháp và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết."


Do đó, Ls. Lê Quốc Quân, hiện thường trú tại phòng 504, Nhà số 9 Tổ 64 Phường Yên Hòa – Quận  Cầu Giấy, lên tiếng phản đối chính thức quyết định trên.

Cùng với bản lên tiếng này  Ls. Lê Quốc Quân cũng đã gửi kèm theo một số chứng từ tài liệu mà ông đã thực hiện trong thời gian quan liên quan đến quyết định này, gồm:

01) Đơn kiện Quyết Định ngày 13/4/2011 của CA Quận Hoàn Kiếm;
02) Đơn kiện Quyết Định ngày 27/11/2011của CA Quận Hoàn Kiếm;
03) Đơn tố cáo trực tiếp đến ông giám đốc Công An Quận Hoàn Kiếm;
04) Đơn tố cáo ông viện trưởng Viện Kiểm Sát nhân dân  Q. Hoàn Kiếm.
05) Danh sách hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cá nhân tôi;
06) Thư ngỏ gửi các cơ quan báo chí và các cá nhân quan tâm;

Luật Sư Lê Quốc Quân, trước đây nhiều lần bị nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp khủng bố và bắt giam không xét xử vì tranh đấu cho nhân quyền. Mới đây, ngày 13-1-2012 vừa qua, ông bị nhà cầm quyền ra “quyết định giáo dục” 6 tháng ở địa phương. Nhưng vì có nhiều sự sai trái trong giấy mời nhận quyết định nên ông đã từ chối không đi nhận quyết định này.

Sau đó, vào ngày 20-1-2012, nhân dịp sang Việt Nam, phái đoàn 4 Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã gặp LS Lê Quốc Quân, LS Nguyễn Văn Ðài và Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn ở khách sạn Metropole, Hà Nội để tìm hiểu về tình hình nhân quyền tại Việt Nam từ 3 nhà tranh đấu cho dân chủ này.

Sau cuộc gặp gỡ này, Luật sư Ðài cũng bị mời tới phường để thẩm vấn hơn 3 tiếng đồng hồ, cùng lúc Ls. Quân bị  nhà cầm quyền địa phương áp dụng biện pháp "giáo dục" như nói trên.












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét