Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Việt Nam: tổ chức hội nghị chỉnh đốn đảng - Nga: phá vỡ vụ mưu sát Vladimir Putin



Việt Nam: Đảng tổ chức hội nghị chỉnh đốn đội ngũ






REUTERS



Đảng Cộng sản Việt Nam triệu tập ba ngày hội nghị « lớn » để « triển khai nghị quyết Trung ương 4 » về « những vấn đề cấp bách trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng ». Hơn 1000 đại biểu tham dự hội nghị do tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì bắt đầu vào hôm nay 27/02/2012 trong bối cảnh vụ áp bức điển hình tại Tiên Lãng vẫn chưa giải quyết tận gốc rễ.

Tình trạng « thượng bất chính hạ tắc loạn » của đảng Cộng sản Việt Nam đã được cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu đánh giá là cần phải nhìn vào sự thật, đã « tắm thì phải gội đầu » và « toàn thể Bộ Chính trị phải uống thuốc ».

 
Giới quan tâm đến thời cuộc cũng nhận định là quan hệ giữa chế độ và dân đã suy thoái đến mức nghiêm trọng. Đây là cơ hội đúng lúc cần phải có biện pháp dứt khoát và cụ thể để tránh hậu quả khó lường.

 
RFI đặt câu hỏi với nhà báo Thanh Thảo tại Việt Nam.

 


Nghe Nhà báo Thanh Thảo-Quảng Ngãi 27/02/2012
XXXXXXX




« ...Trên thế giới này bất cứ đảng cầm quyền nào không biết nhìn ra cái xấu của mình để sửa đổi đều bị đảng khác đánh bại. Việt Nam theo chế độ độc đảng, nhưng không phải vì thế mà muốn làm gì thì làm... »


===


Tình báo Nga phá vỡ vụ mưu sát Vladimir Putin






Vụ nổ tại khu nhà ở Odessa Ukraina, ngày 04/01/2012. Từ đây, tình báo Nga đã phát hiện âm mưu ám sát ông Putin.
REUTERS/nguồn của Bộ các tình trạng khẩn cấp Ukraina.



Lực lượng Hồi giáo võ trang Tchetchenia chuẩn bị ám sát thủ tướng Nga nhưng kế hoạch bị bại lộ. Tin này do một đài truyền hình thuộc phe ủng hộ chính quyền Nga loan báo 6 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống đưa ông Vladimir Putin trở lại điện Kremlin.

Đài  truyền hình Pervyi Kanal thuộc phe ủng hộ Putin, trong bản tin hôm nay 27/02/2012 cho biết sở phản gián Nga FSB phối hợp với an ninh Ukraina đã phát hiện kế hoạch ám sát ông Putin sau ngày bầu cử 04/03/2012 tới đây.

Một người tên Adam Osmaiev, 31 tuổi, bị bắt trong vụ này tuyên bố là « kế hoạch ám sát đã hoàn tất và sẽ được thi hành sau ngày bầu cử ». Theo cơ quan mật vụ Nga thì nhóm ám sát do thủ lãnh lực lượng Hồi giáo võ trang Tchetchenia, ông Doku Oumarov, và cũng là « kẻ thù số một » của điện Kremlin chỉ huy.

An ninh Ukraina phát hiện âm mưu này sau khi xảy ra một vụ nổ trong một căn hộ ở vùng Odessa, miền nam Ukraina làm một người chết. Hai người khác bị bắt trong đó có Adam Osmaiev. Theo mật vụ Nga thì Adam Osmaiev đã khai thêm nơi cất giấu chất nổ gần đại lộ Kutuzovski, thủ đô Matxcơva, con đường mà đoàn xe của Vladimir Putin thường đi qua.

Nghi can thứ hai tên Ilvi Piazine, 28 tuổi, người Kazakhstan từ Tiểu vương quốc Ả Rập sang Ukraina, học cách đặt bom trước khi sang Matxcơva ra tay hạ sát ông Putin. Một sĩ quan phản gián FSB, không nêu danh tánh, tuyên bố trên đài truyền hình là lượng chất nổ bị tịch thu đủ mạnh để có thể phá hủy một xe vận tải.

Phát ngôn viên của ông Putin xác nhận các thông tin trên nhưng từ chối bình luận. Theo truyền thông Nga, đây là âm mưu sát hại Vladimir Putin lần thứ sáu.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét